Ba người Nepal bị voi giẫm đến chết

05/01/2012 15:12 GMT+7

(TNO) Một con voi hoang dã đã tấn công vào một ngôi làng ở đông nam Nepal vào hôm nay 5.1, giẫm 3 người cho đến chết, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết.

(TNO) Một con voi hoang dã đã tấn công vào một ngôi làng ở đông nam Nepal vào hôm nay 5.1, giẫm 3 người cho đến chết, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết.

"Con voi tấn công một người đàn ông 57 tuổi trong căn nhà của ông này khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, nó tấn công giết chết một phụ nữ 70 tuổi đang làm việc trong rẫy trà. Một phụ nữ 80 tuổi khác cũng chết khi đưa đi bệnh viện sau khi bị voi giẫm", nhân viên cảnh sát Mohan Sharma nói với AFP.

Ông Sharma cũng cho biết, lực lượng cảnh sát đã xua đuổi con voi trở vào rừng, sau khi các vụ tấn công chết người xảy ra tại Prithvinagar, ngôi làng giáp biên giới với Ấn Độ, cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 400km về phía đông nam.

"Chúng tôi không thể giết nó vì luật pháp cấm giết voi, động vật có nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy chúng tôi đã xua đuổi nó đi", ông Sharma nói và cho biết thêm là có hai người bị thương trong vụ này.

Theo AFP dẫn lời các chuyên gia, hiện nay các diện tích rừng bị thu hẹp đã dẫn đến việc loài voi bị xâm lấn chỗ trú ngụ và nguồn thức ăn, nên chúng thường đi vào các khu vực có người ở và gây ra các vụ tấn công chết người.

Tiến Dũng

>> Xung đột voi và người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.