Bà quả phụ Arafat "không chốn nương thân"

15/08/2007 21:50 GMT+7

Bà Suha Arafat, vợ của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat, đã bị tước quốc tịch Tunisia, theo một sắc lệnh được đăng trên công báo chính thức của Tunisia. Người phụ nữ 44 tuổi này đã sống tại Tunisia kể từ khi ông Arafat qua đời vào tháng 11.2004 và được nhập quốc tịch Tunisia hồi năm ngoái. Sau đó, có tin bà đã chuyển sang sống tại Malta.

Hãng tin Reuters hôm qua cho biết công báo không nói rõ vì sao bà Suha bị tước quốc tịch. Trong khi đó, báo chí Ả Rập đồn rằng bà đã bí mật kết hôn với em rể của Tổng thống Tunisia Zein El-Abidin Bin Ali. Bà cũng có nhiều vụ tranh chấp thương mại với một số doanh nhân Tunisia. Sắc lệnh trên không đề cập gì đến Zahwa, con gái 12 tuổi của bà Suha, người được nhập quốc tịch Tunisia cùng với mẹ hồi năm ngoái. Bà Suha sống trong một dinh thự sang trọng bên bờ biển ở thủ đô Tunis và có quan hệ nồng ấm với đệ nhất phu nhân Tunisia Leila Ben Ali.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.