Ba vụ đánh bom, 36 người chết

26/01/2010 15:29 GMT+7

(TNO) Ba vụ đánh bom bằng xe buýt nhỏ nhằm vào các khách sạn có người nước ngoài cư trú tại thủ đô Baghdad (Iraq) vào hôm 25.1 làm ít nhất 36 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương, theo hãng tin AFP.

Vụ đánh bom hàng loạt trên xảy ra khi chỉ còn 6 tuần nữa là Iraq tiến hành cuộc tổng tuyển cử.

Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra gần các khách sạn Sheraton và khách sạn Palestine ở khu Abu Nawaz, Baghdad.

 

Khói đen bao phủ cả một vùng trời sau vụ nổ ở gần khách sạn Palestine tại Baghdad - Ảnh: AFP

Chỉ vài phút sau đó, vụ đánh bom thứ hai và thứ ba đã xảy ra, nhằm vào khách sạn Babylon ở khu trung tâm Karrada và khách sạn Hamra ở khu Jadriyah, phía nam thủ đô Baghdad, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Iraq cho hay.

Theo thiếu tướng Qassim Atta - phát ngôn viên quân đội Iraq tại Baghdad, tất cả ba vụ đánh bom kể trên đều là đánh bom tự sát.

Những con đường dẫn đến các khách sạn kể trên, thường được các thương gia nước ngoài đến ở, đã được phong tỏa ngay sau vụ đánh bom.

Điều đáng nói ở đây là hàng loạt vụ đánh bom trên xảy ra chỉ khoảng 90 phút sau khi chính phủ Iraq thông báo Ali Hassan al-Majid, có biệt danh “Ali Hóa học” và là em họ của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã bị treo cổ vì tội ra lệnh dùng khí độc giết chết 5.000 người Kurd hồi năm 1988.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.