Cựu lãnh đạo Anh đã cười và đáp lại rằng nếu chấp nhận giải pháp 2 nhà nước Israel và Palestine, ông Mottaki có thể cứu phần tóc còn lại của ông Blair khỏi chịu chung số phận hẩm hiu như mớ tóc đã bạc trên. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Iran đã từ chối trả lời câu đề nghị khéo léo này với lời khẳng định: “Chúng ta không có quyền quyết định thay cho người Palestine”.
Sau khi rời ghế thủ tướng Anh, ông Blair chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ lúc đó là George W.Bush làm đặc phái viên về tiến trình hòa bình Trung Đông của Bộ Tứ, gồm LHQ, Mỹ, Nga, EU vào tháng 6.2007.
T.M
Bình luận (0)