Bác đơn ân xá của 3 tử tội ám sát Thủ tướng Rajiv Gandhi

11/08/2011 19:09 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil ngày 11.8 đã bác kiến nghị ân xá của 3 người đàn ông bị kết án tử hình do dính líu vào vụ ám sát Thủ tướng Rajiv Gandhi hồi năm 1991, theo hãng tin AP.

Ông Gandhi đã trở thành đích ngắm của các tay súng Hổ Tamil ở Sri Lanka sau khi ông ra lệnh đưa binh lính gìn giữ hòa bình Ấn Độ sang can thiệp vào cuộc nội chiến ở đảo quốc này.

Tổng cộng 26 bị đơn bị kết án tử hình vào năm 1998 sau quá trình xét xử kéo dài 6 năm. Tuy nhiên, một tòa án phúc thẩm giảm án cho 22 tội nhân từ tử hình xuống chung thân, và cho 1 tội nhân khác được hưởng ân xá.

Văn phòng của Tổng thống Patil ngày 11.8 cho hay bà đã bác đơn xin ân xá của 3 tội nhân cuối cùng vào tuần qua.

Phu nhân của cố Thủ tướng Gandhi, bà Sonia, hiện là lãnh đạo của đảng Quốc đại cầm quyền. Trong khi con trai của họ, Rahul hứa hẹn trở thành thủ tướng Ấn Độ trong tương lai.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.