Bác sĩ Indonesia trộm vắc xin của tù nhân bán cho người ngoài

24/05/2021 21:30 GMT+7

Cảnh sát Indonesia đã bắt 4 người bị tình nghi lấy trộm vắc xin Covid-19 dành cho tù nhân để bán lại cho người khác.

Theo tờ South China Morning Post ngày 24.5, những người bị bắt gồm 3 viên chức và một người môi giới bất động sản. Nhóm này bị bắt vào hôm 21.5 khi bán 1.085 liều vắc xin Covid-19 do hãng Sinovac (Trung Quốc) sản xuất với giá 250.000 rupiah/liều (khoảng 400.000 đồng).
Hai bị can là bác sĩ tại nhà tù Tanjung Gusta và Văn phòng y tế công tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra. Hai người này đã lấy trộm vắc xin và tiêm cho người dân ở Medan và Jakarta.
Số vắc xin này được cho là dành riêng cho hệ thống nhà tù tại Bắc Sumatra. Vụ bê bối làm khơi lại những vấn đề về tham những và vệ sinh tại các nhà tù đông đúc ở Indonesia.

Cảnh sát tại một nhà tù ở Indonesia

AFP

Indonesia đã ghi nhận hơn 1,77 triệu ca nhiễm Covid-19 và nhiều vụ bùng phát đã xảy ra tại các nhà tù trên cả nước. Hồi tháng 10.2020, nhà tù Kerobokan trên đảo Bali ghi nhận hơn 100 ca nhiễm.
Hồi đầu tháng 5, nhà chức trách Indonesia cũng phát hiện một nhóm nhân viên y tế tái chế bông tăm lấy dịch mũi miệng để xét nghiệm Covid-19 cho hành khách tại sân bay Kualanamu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.