Bahrain tố 3 nước tài trợ khủng bố

19/02/2013 03:50 GMT+7

Trang tin Gulf News ngày 18.2 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Bahrain Sheikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa cho hay cảnh sát nước này vừa bắt 8 nghi can khủng bố và tịch thu nhiều vũ khí.

Theo giới chức, mạng lưới khủng bố được huấn luyện sử dụng vũ khí và thuốc nổ cũng như nhận tài trợ từ Iran, Iraq và Li Băng. Bộ trưởng al-Khalifa cho biết thêm rằng chi tiết của vụ việc sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 19.2. Các bên liên quan chưa có phản ứng về những thông tin trên. Chính quyền Bahrain tuyên bố vụ bắt giữ là bằng chứng mới nhất cho thấy “có bàn tay nước ngoài tuồn tiền, vũ khí” trong làn sóng bất ổn đang leo thang ở nước này.

Trong mấy ngày cuối tuần, đã có 2 người chết và 75 người bị thương trong các vụ biểu tình chống chính phủ nhân dịp đánh dấu 2 năm nổ ra đợt chính biến tại Trung Đông và Bắc Phi, theo Gulf News.

Trọng Kha

>> Một tướng Iran bị sát hại tại Li Băng
>> Syria ra lệnh bắt giữ hai nghị sĩ Li Băng
>> Nổ súng tại biên giới Li Băng - Syria, một người chết
>> “Kim siêu vòng ba” làm dậy sóng người Hồi giáo ở Bahrain
>> Iran phủ nhận âm mưu đảo chính ở Bahrain
>> Biểu tình lớn tại Bahrain

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.