Bán đảo nóng bỏng

03/03/2014 03:30 GMT+7

Từ lâu, Crimea đã là tâm điểm tranh giành của nhiều thế lực vì vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Địa Trung Hải. Về lịch sử, sau một thời gian thuộc đế quốc Ottoman, Crimea trở thành lãnh thổ của Nga vào năm 1783, dưới thời của Nữ hoàng Catherine II.

Với vị trí thuận lợi ở biển Đen, bán đảo này ngay lập tức trở thành điểm nhấn chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời đó. Trong giai đoạn 1853-1856, nơi đây từng là chiến trường đẫm máu giữa liên quân Anh - Pháp - Áo - Ý - đế quốc Ottoman với liên quân Nga-Bulgaria-Serbia. Năm 1954, bán đảo này được chính quyền trung ương Liên Xô ở Moscow “chuyển nhượng” cho Kiev. Chỉ sau biến động lịch sử vào đầu thập niên 1990, những hệ quả của vụ “chuyển nhượng” nói trên mới lộ diện. Ukraine độc lập nên đương nhiên Crimea thuộc sự quản lý của Kiev mặc dù về lịch sử không có nhiều điểm chung. Hiện người gốc Nga chiếm khoảng 60% dân số Crimea và còn thường xuyên xung đột với sắc tộc Tarta thiểu số.

Lan Chi

>> Nga điều thêm tàu chiến đến Crimea, Ukraine?
>> LHQ họp khẩn cấp, Mỹ đề nghị Nga rút quân khỏi Ukraine
>> Ukraine bất ổn: Mỹ tố Nga đe dọa hòa bình khu vực 
>> Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh, cầu cứu NATO
>> Obama cảnh báo Putin vi phạm luật quốc tế khi đưa quân sang Ukraine
>> Nga chuẩn bị động binh ở Ukraine
>> Quốc hội Nga đồng ý cho ông Putin đưa quân sang Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.