Bán thân để được đi học

06/09/2005 22:34 GMT+7

Khoảng 80% nữ sinh tại thủ đô Monrovia của Liberia đang bán mình để có tiền đóng học phí. Đối với các em, đây là cách duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo và được đi học. Kết quả cuộc nghiên cứu do Tổ chức Từ thiện quốc tế bảo vệ trẻ em thực hiện đã cho biết như vậy sau khi khảo sát 500 nữ sinh ở thủ đô trong vòng 5 tháng qua.

Những dữ kiện thu thập được cho thấy có đến 60 - 80% nữ sinh đang bán mình. Mặc dù tình trạng nữ sinh ở các nước nghèo tại châu lục đen bị ép buộc bán thân để có tiền đi học khá phổ biến, nhưng con số vừa nêu ở Liberia thật sự cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Anita, một nữ sinh 18 tuổi cho biết, mỗi ngày cô kiếm được khoảng 7 USD nếu ngủ với 4 hoặc 5 người đàn ông! Số tiền này đủ để cô đóng học phí và mua cơm ăn hằng ngày. Theo thống kê của Tổ chức Bảo vệ trẻ em, hiện trên toàn thế giới có đến 60 triệu trẻ em gái không được đến trường do quá nghèo, sống trong môi trường xung đột và bị phân biệt đối xử. (ABC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.