Báo động an ninh, Pháp vẫn tổ chức Hội nghị khí hậu Paris 2015

16/11/2015 17:12 GMT+7

Ngày 16.11, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, ông Emmanuel Ly-Batallan khẳng định Pháp vẫn tổ chức Hội nghị khí hậu Paris 2015 - một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất tại Pháp, bất chấp vụ khủng bố đẫm máu vừa qua.

Ngày 16.11, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, ông Emmanuel Ly-Batallan khẳng định Pháp vẫn tổ chức Hội nghị khí hậu Paris 2015 - một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất tại Pháp, bất chấp vụ khủng bố đẫm máu vừa qua.

Làng tre Phú An ở Bình Dương được Tổng lãnh sự Pháp Ly-Batallan ca ngợi là giải pháp bảo vệ khí hậu hiệu quả - Ảnh: K.OLàng tre Phú An ở Bình Dương được Tổng lãnh sự Pháp Ly-Batallan ca ngợi là giải pháp bảo vệ khí hậu hiệu quả - Ảnh: K.O
Ông Ly-Batallan cho biết thách thức về khí hậu là vấn đề cấp bách, rất quan trọng nên hội nghị sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ông cam kết nước Pháp sẽ đặc biệt chú trọng cho công tác an ninh sau những gì xảy ra, đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự hội nghị, bao gồm đông đảo lãnh đạo quốc gia. Theo ông Ly-Batallan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dự kiến sẽ dự hội nghị.
Đây sẽ là một thách thức rất lớn với nước Pháp, bởi đây sẽ là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại nước này, dự kiến quy tụ khoảng 50.000 người tham gia, trong đó một nửa là đại biểu từ chính phủ các nước, các tổ chức Liên Hiệp Quốc, phi chính phủ…
Hội nghị khí hậu Paris 2015, hay gọi đầy đủ là Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra từ 30.11 tới 11.12 tại Paris. Hội nghị 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tham vọng đạt được một thỏa thuận toàn cầu có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý với từng nước để giữ cho tốc độ nóng ấm toàn cầu ở mức dước 2%. Mỗi nước sẽ có những cam kết riêng phù hợp với điều kiện của mình. Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm diễn ra các vòng thương lượng Liên Hiệp Quốc về khí hậu, mục tiêu kể trên được đặt ra.
Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, Emmanuel Ly-Batallan khẳng định khủng bố sẽ không thể làm thay đổi kế hoạch tổ chức Hội nghị khí hậu Paris 2015 - Ảnh: K.O
Tại Việt Nam, một loạt sự kiện nhằm kêu gọi bảo vệ khí hậu sẽ được tổ chức trong những ngày tới, ngay trước thềm Hội nghị khí hậu Paris 2015. Tại Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm mang tên Trái đất trong tay em, chiếu phim Rừng xanh kỳ diệu, triển lãm 60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu… Tại TP.HCM sẽ diễn ra buổi chiếu phim Hành trình khí hậu, tuần lễ về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu tại các trường trung học cơ sở, hội thảo Từ các dòng sông đến đại dương: tác động của việc thay đổi khí hậu đối với Việt Nam
Tổng lãnh sự Ly-Batallan cho biết ông đã nhìn thấy nhiều nỗ lực bảo vệ khí hậu rất hiệu quả ở Việt Nam, chẳng hạn như làng tre Phú An ở Bình Dương. Ông cho rằng đây là giải pháp giúp chống hạn hán, xói mòn, hạn chế khí thải CO2 phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.