Bão, động đất tấn công Nhật Bản

11/08/2014 03:55 GMT+7

Ngày 10.8, bão Halong mang theo mưa lớn và gió mạnh đã ập vào các khu vực Shikoku và Chukoku, miền tây Nhật Bản. Đài NHK dẫn thông báo của chính quyền cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng, 33 người bị thương và 1,6 triệu người đã nhận lệnh sơ tán.

Ngày 10.8, bão c mang theo mưa lớn và gió mạnh đã ập vào các khu vực Shikoku và Chukoku, miền tây Nhật Bản. Đài NHK dẫn thông báo của chính quyền cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng, 33 người bị thương và 1,6 triệu người đã nhận lệnh sơ tán.

Ngoài ra, ảnh hưởng của bão còn khiến hơn 300 chuyến bay bị hủy và 35.000 hộ gia đình không có điện sử dụng. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hiện bão Halong đang di chuyển theo hướng đông - đông bắc và sẽ suy yếu trong hôm nay 11.8.

Cũng trong ngày 10.8, một trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Aomori, miền bắc Nhật nhưng không gây nguy cơ sóng thần. Chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại. Giới chức Nhật cũng cho biết các nhà máy điện hạt nhân ở nước này không bị ảnh hưởng bởi bão tố và động đất. 

Vinh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.