Báo động tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone

02/06/2012 03:57 GMT+7

Bloomberg đưa tin tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực các nước dùng đồng euro (eurozone) đã tăng đến mức cao nhất trong lịch sử EU.

Văn phòng thống kê EU công bố kết quả cho thấy mức thất nghiệp lên đến 11% vào tháng 3 và tháng 4, tương đương 17,4 triệu người tại 17 nước. Trong một diễn biến liên quan, AFP dẫn lời lãnh đạo đảng Syriza của Hy Lạp là ông Alexis Tsipras tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận cứu trợ tài chính với EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17.6.

Hiện mức ủng hộ đảng Syriza đang tăng cao nên viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra. Để đổi lấy khoản cứu trợ từ EU và IMF, Hy Lạp đã cam kết triển khai các biện pháp tiết kiệm chi tiêu rất ngặt nghèo, bao gồm sa thải nhân công và cắt giảm phúc lợi, gây bất bình trong một bộ phận người dân.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.