Bạo loạn ở Ai Cập, 9 người chết

26/01/2013 09:37 GMT+7

(TNO) Chín người đã bị bắn chết tại Ai Cập trong các cuộc biểu tình chống Tổng thống Mohamed Mursi hôm 25.1, nhân kỷ niệm hai năm cuộc nổi dậy lật đổ ông Hosni Mubarak .

Hãng Reuters dẫn lời các quan chức y tế cho biết có 8 người chết ở thành phố Suez, trong đó có một người là cảnh sát. Người còn lại bị giết ở thành phố Ismailia.

Bạo loạn ở Ai Cập, 9 người chết
 Một người biểu tình vẫy cờ Ai Cập trong làn hơi cay mù mịt của cảnh sát - Ảnh: AFP

Khoảng 456 người khác đã bị thương trên khắp Ai Cập trong cuộc bạo loạn của những người chống đối ông Mursi và các đồng minh Hồi giáo nhằm phản đối điều được họ gọi là sự phản bội cách mạng.

Ông Mursi nói chính phủ sẽ không do dự “truy lùng các tên tội phạm và mang chúng ra trước công lý”.

Trong tuyên bố, ông Mursi cũng kêu gọi người Ai Cập tôn trọng nguyên tắc cách mạng bằng cách bày tỏ quan điểm một cách hòa bình.

Các binh sĩ đã được triển khai tại thành phố Suez sau khi chỉ huy lực lượng an ninh trong thành phố yêu cầu chi viện. Quân đội đã trấn an các cư dân rằng việc triển khai chỉ là tạm thời và nhằm mục đích bảo vệ thành phố.

Sơn Duân

>> Ai Cập chính thức thông qua Hiến pháp mới
>> Ai Cập kết thúc 2 vòng trưng cầu dân ý
>> Tòa án Ai Cập ra lệnh xử lại ông Mubarak
>> Tổng công tố Ai Cập từ chức
>> Tòa án Hiến pháp Ai Cập tê liệt
>> Tổng thống Ai Cập tăng quyền cho quân đội
>> Tổng thống Ai Cập bỏ lệnh “thâu tóm quyền lực”
>> Ai Cập lại chìm trong bạo động
>> Người biểu tình Ai Cập vây dinh tổng thống
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.