Bão Man-Yi tàn phá Nhật Bản

14/07/2007 09:32 GMT+7

*27 người Okinawa bị thương. Một tàu hàng Panama bị chìm *Trên 300 chuyến bay bị hủy, 200 chuyến bị hoãn *Chiều tối 14.7, bão tiếp tục đổ bộ đảo Kyushu Theo JTWC, Man-Yi đạt mức siêu bão vào sáng sớm với sức gió 184 dặm/h. Sóng biển cao 13m. Bài viết mới nhất trên Bloomberg cho biết sáng 14.7, bão đã mang theo mưa to dữ dội trút xuống Okinawa trước khi đổ bộ lên đảo Kyushu ở phía nam Nhật Bản chiều 14.7 với sức gió mạnh đến 158km/h.

Mưa to đang nhấn chìm nhiều con đường trên đảo với hơn 5cm nước. Dự báo tối 15.7, lượng mưa tại đây sẽ đạt 500mm. Hôm 13.7, bão tàn phá Okinawa, 8.000 dân phải đi sơ tán. Họ đang đối mặt nguy cơ lũ lụt và đất chuồi. Đài NHK của Nhật nói, trên 300 chuyến bay đến và đi từ Okinawa và Kyushu đã bị hủy. Các hãng hàng không tại Nhật cũng hoãn 200 chuyến. Khoảng 46.000 hành khách phải nằm chờ.  Khoảng 100.000 hộ ở Okinawa bị mất điện, ít nhất 27 người bị thương do bão. Hai ngày trước đó, bão ngang qua đảo Guam (Mỹ), một tàu hàng quốc tịch Panama bị chìm, 13 thủy thủ đã được giải cứu.

Theo JMA, bão đi rất nhanh, dự đoán ngày 15.7 nó sẽ đổ bộ lên Tokyo, lúc đó sức gió còn 39 đến 73 dặm/h. Hồi tháng 9.2006, ở Kyushu có 9 người thiệt mạng do bão Shanshan. Năm 2004 có đến 10 bão đổ lên đảo này, làm chết 60 người, thiệt hại hàng tỉ đô la. 

Cảnh báo số 26 của JTWC cho biết, đến 13h ngày 14.7, tâm bão gần 31,4 độ bắc 130,1 độ đông, sức gió tối đa 80 dặm/h, giật 100 dặm/h, đi theo hướng la bàn 55 độ đông bắc. Đến 1h sáng 15.7, khi đổ bộ Tokyo gió giảm còn 65- 80 dặm/h.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.