Bảo mẫu chặt đầu bé 4 tuổi trong ngày chồng cũ lấy vợ mới

02/03/2016 09:28 GMT+7

Gyulchekhra Bobokulova, người trông trẻ được cho đã giết bé gái 4 tuổi rồi chặt đầu, đem ra đường, khai rằng ngày gây án cũng là ngày chồng cô ta ở Uzbekistan lấy vợ mới trong khi bản thân đang ở Moscow (Nga).

Gyulchekhra Bobokulova, người trông trẻ được cho đã giết bé gái 4 tuổi rồi chặt đầu, đem ra đường, khai rằng ngày gây án cũng là ngày chồng cô ta ở Uzbekistan lấy vợ mới trong khi bản thân đang ở Moscow (Nga).

Cảnh sát Nga tại nơi Bobokulova bị bắt - Ảnh: ReutersCảnh sát Nga tại nơi Bobokulova bị bắt - Ảnh: Reuters
Life News hôm 1.3 đưa tin người phụ nữ 38 tuổi này cũng nói với cảnh sát cô ta đã cự tuyệt đề nghị của chồng để trở thành... vợ hai.
Ngoài ra, Bobokulova cũng khai cô nghe thấy các giọng nói văng vẳng bên tai, một triệu chứng của bệnh tâm thần.
Sau khi bị bắt, Bobokulova đã được đưa vào bệnh viện tâm thần kiểm tra xem cô ta có đủ năng lực để chịu trách nhiệm về hành vi dã man của mình hay không. Được biết, Bobokulova đã có sẵn các khó khăn về trí tuệ khiến cô ta gặp nhiều rắc rối trong việc học hành.
Trong ngày gây án, Bobokulova đợi cho bố mẹ của nạn nhân - bé gái 4 tuổi mà cô ta đang được thuê chăm sóc - và đứa con lớn ra khỏi nhà, rồi siết cổ đứa bé, dùng dao nhà bếp chặt đầu và mang ra đường, vừa cầm cái đầu vừa la "Tôi là khủng bố" khiến lúc đầu mọi người tưởng cô ta là khủng bố thật.
Cô ta còn châm lửa đốt căn hộ trước khi ra khỏi nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.