Bão tuyết tồi tệ nhất trong 50 năm tấn công đông bắc Trung Quốc

19/11/2013 15:25 GMT+7

(TNO) Hơn 50.000 người trong ngày 19.11 đã được huy động để dọn tuyết tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), sau khi trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 50 năm qua tấn công thành phố trong 60 giờ.

(TNO) Hơn 50.000 người trong ngày 19.11 đã được huy động để dọn tuyết tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc, sau khi trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 50 năm qua tấn công thành phố trong 60 giờ.


Bão tuyết lớn nhất trong 50 năm qua tấn công thành phố Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã cho hay, bắt đầu từ ngày 16.11, mỗi ngày trung bình tuyết rơi đến 11,4 mm, mức cao nhất được ghi nhận từ năm 1961, khi việc thống kê số liệu về thời tiết tại thành phố bắt đầu được thực hiện.

Người dân, cảnh sát, nhân viên tình nguyện đã giúp dọn tuyết trên đường, cũng như các xe ủi tuyết chuyên dụng và những phương tiện khác cũng được huy động, chính quyền thành phố cho hay.

Giới chức giáo dục Cáp Nhĩ Tân cũng đã yêu cầu đóng cửa tất cả trường mẫu giáo, tiểu học và trung học vào ngày 18 và 19.11; trong khi một số khu vực của thành phố tuyết ngập hơn 10 cm.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay (19.11) cho biết, vùng phía đông của Hắc Long Giang sẽ còn chịu sự tấn công của bão tuyết trong 24 giờ tới. Dự kiến tuyết sẽ rơi từ 10 - 14 mm cho đến 8 giờ ngày 20.11.

Tiến Dũng

>> 300 người bị thương do bão tuyết ở Canada
>> Bờ đông Mỹ tê liệt vì bão tuyết
>> Bão tuyết hoành hành miền bắc nước Mỹ
>> Bão tuyết hoành hành đông bắc Mỹ
>> Nhà máy hạt nhân ở Mỹ ngưng hoạt động vì bão tuyết
>> Dân Mỹ chuẩn bị đối phó với siêu bão tuyết
>> Bão tuyết tại châu u, 24 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.