Bắt con tin, đòi Thủ tướng Nhật từ chức

24/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 23.11, cảnh sát Nhật Bản giải cứu 4 con tin và bắt giữ kẻ khống chế họ trong hơn 12 giờ đồng hồ ở tỉnh Aichi. Theo AFP, thủ phạm được xác định là Koji Nagakubo, 32 tuổi.

Chiều 22.11, người này tới chi nhánh Ngân hàng Toyokawa Shinkin dùng dao đe dọa và bắt giữ 4 nhân viên cùng một nữ khách hàng để yêu cầu nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda từ chức.

Sau đó, Nagakubo thả 1 con tin nhưng không chịu đầu hàng. Đến sáng qua, cảnh sát quyết định phá cửa, ập vào ngân hàng, khống chế Nagakubo và giải thoát những người bị bắt.

Theo Đài NHK, không ai bị thương trong vụ việc. Chính quyền chưa thông báo rõ về tình tiết vụ việc, nhân thân và động cơ của Nagakubo.

Tuần trước, Thủ tướng Noda đã giải tán hạ viện để mở đường cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 16.12.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.