Bắt giữ 7 người liên quan một vụ nổ lớn

10/07/2012 03:18 GMT+7

Hôm qua, Tân Hoa xã đưa tin chính quyền Trung Quốc vừa bắt 7 người sau vụ 2 xe chở 72 tấn thuốc nổ gây tai nạn vào ngày 1.11.2011 tại tỉnh Quý Châu khiến 9 người chết, hơn 200 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khi 2 chiếc xe trên đang đậu tại trạm thu phí TP.Phúc Tuyền thì bốc cháy và nổ dữ dội với sức công phá khiến 5.200 căn nhà gần đó bị phá hủy.

Theo Viện Kiểm soát tỉnh Quý Châu, 7 người trên bị bắt vì nhận hối lộ, mua bán chức vụ và tắc trách, gián tiếp gây nên vụ nổ. Trong đó gồm 4 cán bộ thuộc Sở Quản lý vận tải TP.Phúc Tuyền, 3 người thuộc Công ty vận tải phát triển Vĩnh Viễn Phúc Tuyền và Công ty kinh doanh vật liệu cháy nổ tỉnh Quý Châu.

Số thuốc nổ trên được chuyên chở theo hợp đồng giữa Công ty Vĩnh Viễn Phúc Tuyền với Công ty TNHH vật liệu cháy nổ dân dụng Nam Lĩnh, tỉnh Hồ Nam.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.