Bắt giữ ba giáo viên ép học sinh uống nước tiểu

22/07/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Ba thầy giáo tại một trường tư thục ở Perambalur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã bị bắt vào ngày 21.7 về tội đánh đập một nam sinh 14 tuổi và buộc học sinh này phải uống nước tiểu.

Theo tờ Times of India, ba thầy giáo kể trên đã đánh đập và hành hạ dã man học sinh này, nhưng chưa rõ họ có sử dụng hung khí hay không.

Nghiêm trọng hơn, ba thầy giáo còn ép học sinh này phải đứng tiểu trước mặt họ và đánh học sinh này tới tấp trong khi em đang đứng tiểu.

Sau đó, học sinh này bị ép phải uống nước tiểu của chính mình nếu muốn được ba người thầy giáo biến chất tha cho.

Vụ việc xảy ra tại khu nhà nội trú dành cho học sinh tại Trường trung học Little Flower vào ngày 19.7.

Đến ngày 20.7, học sinh này mới chạy thoát khỏi nhà nội trú để đến một bệnh viện ở Kumbakonam và cầu cứu cha của mình đang làm việc tại đây.

Tờ Times of India cho hay em học sinh đáng thương đang được điều trị tại bệnh viện, với nhiều vết thương ở lưng do các thầy giáo gây ra.

Phúc Duy

>> Chile đau đầu với nạn giáo viên sàm sỡ học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.