Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Đảng Cộng hòa giành chiến thắng

05/11/2014 13:48 GMT+7

(TNO) Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, theo kết quả sơ bộ công bố ngày 4.11.

>> Bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Thế cờ về tay đảng Cộng hòa


Tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters

Người dân Mỹ ngày 4.11 bỏ phiếu bầu 435 ghế tại Hạ viện, 36 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và 36 trong tổng số 50 ghế thống đốc bang. Đây được gọi là bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, CBS cho hay.

Kết quả sơ bộ công bố tối 4.11 (giờ địa phương) cho thấy đảng Cộng hòa đã giành được phần lớn số ghế ở Thượng viện lần đầu tiên kể từ năm 2006, theo AFP.

AFP cho biết đảng Cộng hòa đã kiểm soát Hạ viện kể từ năm 2010 và nay tiếp tục giữ Hạ viện sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố.

“Người dân Mỹ đã đặt niềm tin vào đảng Cộng hòa”, AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa Reince Priebus tuyên bố.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Obama được mô tả thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử lần này, theo AFP.

Ông Obama sẽ phải đối mặt Quốc hội Mỹ thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa trong suốt 2 năm còn lại của nhiệm kỳ và sẽ rất chật vật nếu muốn đưa ra bất kỳ quyết sách hay bổ nhiệm nhân sự.

Đảng Cộng hòa trước đó đã tiến hành nhiều chiến dịch "lấy lòng dân", công kích các chính sách của chính quyền ông Obama, chẳng hạn kế hoạch cải cách y tế gây tranh cãi của ông Obama. Kết quả cuộc khảo sát dân ý mới đây của đài CNN (Mỹ) cho thấy 54% cử tri Mỹ không tán thành cách điều hành đất nước của ông Obama, theo AFP.

Phúc Duy

>> Mỹ sơ tán điểm bỏ phiếu ở Los Angeles vì bị dọa đánh bom
>> Báo Trung Quốc chê Tổng thống Mỹ ‘sáo rỗng’, ‘làm việc chán ngắt’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.