Bầu cử Thái Lan gặp nhiều thách thức

25/01/2014 03:50 GMT+7

Phe biểu tình Thái Lan hôm qua tuyên bố sẽ bằng mọi giá ngăn cản cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2.2. Các thủ lĩnh phe này dọa huy động người ủng hộ khắp cả nước đến vây hãm các phòng phiếu.

Trong khi đó, chính phủ sẽ huy động cảnh sát và quân đội túc trực tại các phòng phiếu. Vào ngày mai 26.1 sẽ bắt đầu bỏ phiếu ở một số khu vực ở Thái Lan. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp nước này ngày 24.1 ra phán quyết rằng với tình hình bất ổn hiện nay thì cuộc bầu cử có thể bị hoãn nếu có sự đồng ý của Thủ tướng Yingluck Shinawatra lẫn Ủy ban Bầu cử quốc gia.

Cùng ngày, phe biểu tình tiếp tục gây náo loạn ở Bangkok và các tỉnh miền nam bất chấp luật tình trạng khẩn cấp. Họ kéo đến cơ quan công quyền, đuổi công chức và khóa cửa ra vào, thậm chí còn quấy rối các trường học, buộc giáo viên ngưng dạy và ngăn học sinh đến lớp.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Thái Lan cấm tụ tập từ 5 người
>> Mỹ kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế
>> Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp
>> Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.