Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Gay cấn phút chót

05/11/2020 05:29 GMT+7

Ngày bầu cử 3.11 (theo giờ Mỹ) đã chấm dứt với cả hai ứng viên đều tuyên bố giành chiến thắng , và sẵn sàng triển khai luật sư đoàn trong trường hợp đối phương thắng cuộc, trong khi kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

Đến khuya hôm qua theo giờ Việt Nam, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng khi hai ứng viên đang bám đuổi quyết liệt nhau về số phiếu đại cử tri.

Tranh cãi về yêu cầu ngưng kiểm phiếu

Rạng sáng 4.11 (giờ Mỹ, tức tối qua 4.11 theo giờ VN), Tổng thống Donald Trump đã thắng ở một loạt các bang chiến địa đóng vai trò then chốt nếu ông muốn tái đắc cử, bao gồm Florida, Ohio và Iowa, theo báo The New York Times. Trong khi đó, ứng viên Dân chủ Joe Biden tự tin nắm chắc chiến thắng tại các bang chủ chốt ở khu vực miền Bắc và cả bang chiến địa Arizona.

Phiếu sớm bỏ cho ông Biden, ngày bầu cử thuộc về Tổng thống Trump

Kết quả khảo sát của Đài NBC News, khoảng 60% các cử tri đi bầu ngày 3.11 đã bỏ phiếu ủng hộ ông Trump, so với 38% cho ông Biden.
Ngược lại, đa số những người đi bỏ phiếu sớm lại chọn ứng viên Dân chủ. Ông Biden thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của những người bỏ phiếu qua bưu điện, 66% so với 33% chọn ông Trump.
Với hơn 101 triệu phiếu được bỏ sớm, Mỹ đang trên đường chứng kiến số lượng cử tri tham gia bầu cử đông đảo nhất trong hơn 100 năm qua. Dự kiến 67% số cử tri Mỹ đi bầu trong năm 2020.
“Chúng tôi tin rằng đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay”, ông Biden phát biểu tại cuộc mít tinh ở TP.Wilmington, bang Delaware vào khuya 3.11 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Trump nói "đã thắng" nhưng lại "bị gian lận"

Vài giờ sau cuộc mít tinh của đảng Dân chủ ở Delaware, Tổng thống Trump cũng tuyên bố đã “thắng đẹp” trước đối thủ Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng trước toàn dân. Đồng thời, ông yêu cầu ngừng kiểm phiếu sau ngày bầu cử, nếu không sẽ kiện việc này lên Tòa án tối cao.
“Chúng tôi muốn họ phải ngừng kiểm phiếu. Chúng tôi không muốn họ tìm ra lá phiếu nào đó vào 4 giờ sáng và bổ sung vào danh sách”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Arizona chưa thuộc về ứng viên Biden ?

Lỗi kỹ thuật đã xảy ra đối với dữ liệu của Edison Research, công ty phụ trách về khảo sát ngoài phòng phiếu tại kỳ bầu cử năm nay,  liên quan đến kết quả tại bang Arizona, theo báo The New York Times. Như vậy, tính đến khuya qua (giờ VN), chỉ có 86% số phiếu được kiểm ở bang này thay vì 98% như tính toán trước đó. Theo dữ liệu mới điều chỉnh, ứng viên Biden dẫn trước với 51% số phiếu, so với 47,6% của Tổng thống Trump. Hơn 2,7 triệu cử tri đã bỏ phiếu tại Arizona, và phân tích cho thấy ông Trump vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ tại đây.
Tuyên bố này lập tức gây phản ứng dữ dội từ chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ. “Phát biểu của tổng thống vào khuya nay về việc tìm cách ngưng kiểm phiếu là điều kỳ quặc, chưa từng có và hoàn toàn sai”, theo Đài ABC News dẫn lời Giám đốc chiến dịch tranh cử phía Dân chủ, Jen O’Malley Dillon. Theo đó, phía Biden tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Trump ở tòa.
Đến 1 giờ sáng nay (theo giờ VN, tức trưa 4.11 giờ Mỹ), cuộc đua tạm thời đang nghiêng về phía cựu phó tổng thống Mỹ với 238 phiếu đại cử tri và 213 phiếu cho Tổng thống Trump. Muốn trở thành người chiến thắng chung cuộc, các ứng viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri trên tổng số 538 cử tri đoàn toàn quốc. Cụ thể, ông Biden đã ghi điểm ở 20 bang, bao gồm hai tiểu bang nặng ký là California (55) và New York (29). Cựu phó tổng thống cũng giành chiến thắng ở bang Arizona, vốn ủng hộ ông Trump vào năm 2016. Trong khi đó, Tổng thống Trump giành được 22 tiểu bang.

Nghẹt thở tại các bang chiến địa

Cử tri Mỹ lo lắng điều gì ?

Hãng Reuters ngày 4.11 đưa tin khoảng 1/3 cử tri Mỹ cho rằng kinh tế là vấn đề họ quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn tổng thống, trong khi 20% lo lắng về đại dịch Covid-19. Khảo sát được thực hiện bởi Edison Research, dựa trên phỏng vấn trực tiếp cử tri đến phòng phiếu và gọi điện thoại cho những cử tri bỏ phiếu qua thư.
Đến nay, Mỹ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với hơn 9,4 triệu người mắc và 230.000 người tử vong.
Trong khảo sát ngoài phòng phiếu trên toàn quốc, trung bình 4 trong số 10 cử tri cho rằng nỗ lực khống chế vi rút gây Covid-19 là “rất tồi tệ”. Tại các bang chiến địa Florida và Bắc Carolina, trung bình 5 trong số 10 cử tri cho biết việc chính phủ đối phó Covid-19 là “tồi hoặc rất tồi”.
Phân nửa số người được hỏi cho rằng điều quan trọng là cần khống chế đại dịch, cho dù có thể gây thiệt hại kinh tế.
Khảo sát cho thấy 90% cử tri đã quyết định chọn lựa ứng viên từ trước tháng 10, trong khi 90% cũng cho rằng tiểu bang của họ sẽ kiểm phiếu chính xác.
Bên cạnh kinh tế và đại dịch, những vấn đề quan tâm khác của cử tri gồm bất bình đẳng sắc tộc, tội phạm, chính sách về an toàn và y tế.
Khuya hôm qua, mọi cặp mắt đều dồn về vùng Trung Tây của Mỹ: Cuộc bầu cử chưa ngã ngũ khi hàng triệu phiếu bầu vẫn chưa được kiểm tại các bang như Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Michigan chuyển sắc xanh, đe dọa cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump

Lúc 12 giờ đêm qua (giờ VN), ứng viên Biden lần đầu tiên dẫn trước Tổng thống Trump tại Michigan - khi bang chiến địa này đã kiểm được khoảng 96% số phiếu bầu. Tại thời điểm đó, với kết quả nhiều hơn khoảng 33.000 phiếu, ông Biden chiếm tỷ lệ 49,5%, còn ông Trump đạt 49,1%, theo AP.
Con số 33.000 phiếu lớn hơn khoảng cách 10.704 phiếu đã giúp ông Trump giành chiến thắng tại Michigan vào năm 2016. Michigan có thể là bang chiến địa đóng vai trò bước ngoặt giúp ứng viên Dân chủ đạt được 270 phiếu đại cử tri và giành được chiến thắng chung cuộc năm nay.
Khi ông Biden có thể giữ vững thế dẫn đầu mong manh tại Nevada, bứt phá tại Wisconsin, và giành chiến thắng ở Georgia, Michigan hoặc Pennsylvania, ứng viên Dân chủ sẽ về đích trước.

Bầu cử Mỹ 2020: Nevada sẽ là nơi kết quả an bài

Tuy nhiên, Tổng thống Trump có nhiều ưu thế tại bang chiến địa Pennsylvania. Ông cũng cáo buộc hiện có nhiều phiếu “rác” bất ngờ xuất hiện và được kiểm tại nhiều tiểu bang, khiến đối thủ Biden vượt lên trước. Trong khi đó, ứng viên Dân chủ tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào mọi phiếu bầu được kiểm.
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra quyết liệt đến nỗi hai nhà cái chuyên đặt cược về các cuộc đua trên chính trường thế giới là Betfair và Smarkets Exchange tại Anh đều đảo kèo về phía Tổng thống Trump trong lúc theo dõi diễn biến vào ngày 3.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.