Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin chiến thắng vang dội

19/03/2018 07:21 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong 6 năm nữa sau chiến thắng vang dội trước các đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18.3.

Theo Đài Sputnik, ông Putin đã đạt được thành tích tốt nhất kể từ khi tham gia cuộc đua vào Điện Kremlin trong gần 2 thập niên qua.

Sau khi xử lý dữ liệu tại 93% số phòng phiếu trên toàn quốc, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga rạng sáng 19.3 công bố có đến 49,9 triệu cử tri, chiếm 76,51% tổng số, bỏ phiếu cho đương kim tổng thống, đánh dấu chiến thắng kỷ lục của nhà lãnh đạo từ trước đến nay.

Vào năm 2000, 39,7 triệu người (chiếm tỉ lệ 52,9%) chọn ông Putin, số liệu vào năm 2004 là 49,6 triệu (71,31%) và 2012 là 45,6 triệu cử tri (63,6%).

Trước chiến thắng chưa từng có, ông Putin phát biểu trước đám đông ủng hộ đang phấn khích: “Tôi thấy được từ kết quả này là lòng tự tin và hy vọng của người dân chúng ta”.

Ông Putin giành chiến thắng vang dội trước 7 ứng viên khác AFP

“Lòng mong mỏi của chúng ta sẽ biến thành tương lai của đất nước vĩ đại này và tương lai của con em chúng ta”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trong số khoảng 107 triệu người đủ tư cách bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho hay có khoảng 60% số người tham gia bầu tổng thống năm nay, theo AFP.

Tổng thống Putin trước đám đông ủng hộ AFP

Ứng viên về nhì trong cuộc bầu cử là ông Pavel Grudinin, đại diện của đảng Cộng sản Liên bang Nga, với 11,91% số phiếu, tức cách quá xa người chiến thắng. Thứ ba là ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do với tư tưởng dân tộc cực đoan, được 5,76% số phiếu bầu.

Ứng viên nữ duy nhất là bà Ksenia Sobchak nhận được sự ủng hộ khá khiêm tốn với 1,62% số người bỏ phiếu. Bà thuộc đảng Sáng kiến Dân sự. Theo AP, ứng viên 37 tuổi này vốn là người dẫn chương trình, ngôi sao truyền hình thực tế và người mẫu tạp chí Playboy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.