Bé gái 3 tuổi nghịch lửa, 12 người chết

04/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 3.4, giới chức Trung Quốc thông báo kết quả điều tra về nguyên nhân vụ cháy xưởng may làm 12 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông.

Vụ việc xảy ra ngày 26.3 nhưng tới nay mới được công bố rộng rãi. Theo Tân Hoa xã, người gây ra hỏa hoạn chính là con gái 3 tuổi của ông chủ xưởng. Cô bé đã cầm bật lửa chơi và sau đó táy máy châm lửa vào các miếng xốp chất đống ở tầng một, khiến lửa bùng lên và nhanh chóng lan rộng. Cô bé không hề hấn gì nhưng tổng cộng có 12 người chết vì ngạt khói và nhiều người khác bị thương.

Chủ xưởng may đã bỏ trốn ngay khi lửa thiêu rụi xưởng máy nhưng sau đó đã ra đầu thú. Người này sẽ bị khởi tố về các hành vi lập xưởng trái phép và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cũng theo Tân Hoa xã, gia đình các nạn nhân đã nhận bồi thường nhưng số tiền không được tiết lộ. 

Danh Toại

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.