Bệnh lây nhiễm làm chộn rộn Singapore dịp cuối năm

15/01/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Nhân viên Ngân hàng Citibank ở Singapore đang lo lắng vì đồng nghiệp nhiễm cúm A (H1N1).

* New Zealand lo lắng vì bệnh sởi

(TNO) Nhân viên Ngân hàng Citibank ở Singapore đang lo lắng vì đồng nghiệp nhiễm cúm A (H1N1).

 
Singapore chộn rộn vì dịch bệnh cuối năm - Ảnh: Thục Minh

Citybank Singapore hôm 14.1 gửi email đến toàn thể nhân viên cảnh báo họ đề phòng bệnh cúm, sau khi 2 đồng nghiệp của họ bị nhiễm bệnh và 8 người khác bị nghi là có thể đã bị nhiễm loại virus này, báo Today Online đưa tin.

Những người bị nhiễm và nghi bị nhiễm làm việc tại tầng 22 tòa nhà Asia Square trong khu trung tâm tài chính của Singapore.

Trong email này, Citibank cho biết những người bị mắc bệnh đang được nghỉ, còn những người bị nghi ngờ nhiễm virus đã được cho về nhà để đi khám bác sĩ.

“Chúng tôi đã thông báo cho tất cả nhân viên các biện pháp đề phòng, cũng như phát khẩu trang và khăn giấy diệt khuẩn cho những người làm việc ở tầng 22”, phát ngôn viên Citibank cho biết.

Người này cũng cho biết Citibank đã chuẩn bị phản ứng trước mọi tình huống khẩn cấp và đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Singapore hôm qua trấn an rằng cúm “về cơ bản là một bệnh nhẹ”, có thể bình phục hoàn toàn, và tại Singapore có 3 chủng cúm xuất hiện quanh năm, gồm cúm A (H1N1), cúm A (H3N2) và cúm B.

New Zealand lo lắng vì bệnh sởi

Trong khi quốc đảo nhiệt đới Singapore lo bệnh cúm thì New Zealand ở gần Nam Cực giữa mùa hè cũng chộn rộn vì hơn 260 đến từ Singapore có thể làm lây lan bệnh sởi tại đây.

Những người này đi trên chuyến bay SQ281 của hãng Singapore Airlines, đến thành phố Auclank (New Zealand) rạng sáng 13.1.

Cùng bay với họ là một hành khách người New Zealand bị bệnh sởi, một bệnh virus có khả năng truyền nhiễm rất mạnh.

Theo các sĩ Richard Hoskins từ cơ quan y tế Auckland: “Bệnh nhân này có thể đã mắc bệnh từ khi ở trên chuyến bay”, và những hành khách bay cùng có thể cũng bị lây nhiễm virus sởi. 

Vì vậy, các cơ quan y tế New Zealand đang ra sức tìm kiếm những người đã bay trên chuyến bay này, hãng tin AFP cho hay.

Theo tính toán, từ khi nhập cảnh New Zealand, số hành khách này có thể đã tiếp xúc gần gũi với ít nhất 100 người khác.

Bênh sởi được biệt là rất hiếm ở New Zealand. Nhưng hồi năm 2011, quốc gia này đã hứng 2 trận bùng phát sởi do những người mắc bệnh từ nước ngoài lây lan.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Chấn động vụ bắt cóc, tống tiền mẹ của tỉ phú ở Singapore
>> Singapore truy tố 24 công dân Ấn Độ gây bạo động
>> Cúm H5N1 gây ra cái chết đầu tiên tại Bắc Mỹ
>> Đám cưới đồng tính đầu tiên ở New Zealand
>> New Zealand cấm cha mẹ đặt tên “quái đản” cho con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.