Bệnh viện Đài Loan hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt

Văn Khoa
Văn Khoa
02/09/2018 14:00 GMT+7

Bệnh viện Cơ đốc giáo Chương Hóa ở huyện cùng tên nằm ở phía tây Đài Loan đang thử nghiệm chương trình phiên dịch tại chỗ cho các bệnh nhân là người nhập cư, với tiếng Việt là ngôn ngữ đầu tiên được thí điểm.

Tờ Asia Times dẫn lời đại diện ban giám đốc bệnh viện cho hay với sự hỗ trợ của các phiên dịch viên người Việt nắm vững thuật ngữ chuyên môn và giàu kinh nghiệm, quá trình giao tiếp giữa bác sĩ với bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể.
Một phụ nữ nhập cư người Việt 43 tuổi chia sẻ trước khi có chương trình này, bà gặp rất nhiều khó khăn khi miêu tả những triệu chứng liên quan đến bệnh đau dạ dày của mình cho bác sĩ vì chỉ nói được một ít tiếng Hoa.
Giờ đây, với phiên dịch viên người Việt bên cạnh (ảnh), bà cảm thấy rất yên tâm vì có thể hiểu rõ chỉ dẫn của bác sĩ.
Theo tờ The China Times, trung bình 2.000 người nước ngoài đến Bệnh viện Cơ đốc giáo Chương Hóa khám bệnh mỗi tháng, trong đó có 36% là người Việt nhập cư.
 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.