Bị bắt vì đặt tên con lừa theo tên tướng quân đội

22/09/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Một nông dân Ai Cập đã bị bắt sau khi đặt tên con lừa của ông theo tên của tướng Abdel Fattah al-Sisi, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ai Cập.


Một chú bé cưỡi lừa ở Ai Cập - Ảnh: AFP

Nông dân Omar Abu al-Magd Ali al-Saghir (31 tuổi) bị bắt tại tỉnh Qena hôm 20.9 vì tội phỉ báng tướng Sisi và quân đội Ai Cập, theo AFP ngày 21.9.

Saghir đã đặt tên con lừa theo tên ông Sisi, đội nón quân đội lên đầu chú lừa và hành động này bị xem là “phỉ báng trực tiếp” quân đội Ai Cập.

Ông Sisi là người lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi trong vụ đảo chính hồi tháng 7.2013 và hiện là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ai Cập.

Theo AFP, ông Sisi được nhiều người dân Ai Cập biết đến như một người đã nhiều lần kêu gọi lật đổ chính phủ ông Morsi. Chân dung của ông Sisi được treo trên cửa số các cửa hàng, dán trên xe hơi và tường.

Kể từ khi quân đội Ai Cập phế truất ông Morsi, chính quyền Ai Cập tiến hành nhiều đợt càn quét những người lên tiếng kêu gọi biểu tình phản đối quân đội nước này, cũng theo AFP.

Phúc Duy

>> Mỹ cho ông Morsi biết trước vụ phế truất
>> Quân đội phế truất tổng thống Ai Cập
>> Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt
>> Ai Cập bắt 'hạc tình báo' Pháp
>> Mốc thời gian mới cho sự khởi nguồn Ai Cập cổ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập hầu tòa về tội 'kích động bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.