Bị đuổi khỏi nhà vì ăn không ngồi rồi

04/10/2020 17:08 GMT+7

Suốt ngày chơi game và còn yêu cầu mọi người “cơm bưng nước rót”, một người đàn ông bị chính người thân trong gia đình tống ra khỏi nhà.

Một người đàn ông tên Christian Uriel ở thủ đô Mexico City (Mexico) đã đâm đơn ra tòa tố cáo mẹ và dì hành hung mình.
Theo tờ Mexico News Daily, Uriel (30 tuổi) nói anh ta cảm thấy bị “xúc phạm” khi bị mẹ và dì tạt nước vào người, dùng chổi đánh đuổi ra khỏi nhà.
Trong khi đó, người mẹ cho hay Uriel suốt nhiều tháng qua không chịu đi làm, cũng không đóng góp chi tiêu hoặc phụ giúp việc nhà.
Theo người mẹ, Uriel suốt ngày chơi game và còn yêu cầu mọi người “cơm bưng nước rót” cho anh ta. Chịu không nổi, người mẹ đã gọi cô em gái tới để cùng “tống cổ” Uriel ra khỏi nhà. Hiện tòa án sở tại đang thụ lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.