Bị xe tải tông chết trên hành trình đạp xe xuyên lục địa

22/02/2015 14:12 GMT+7

(TNO) Một người Chile trong hành trình đạp xe xuyên lục địa để lập kỷ lục thế giới đã không may bị xe tải tông chết tại Thái Lan, theo Bangkok Post ngày 22.2.

(TNO) Một người Chile trong hành trình đạp xe xuyên lục địa để lập kỷ lục thế giới đã không may bị xe tải tông chết tại Thái Lan, theo Bangkok Post ngày 22.2.

Sau khi dừng chân nghỉ tại Khon Kaen (Thái Lan), chiều 21.2, Juan Francisco (48 tuổi), cùng cô vợ người Singapore và đứa con gái hai tuổi đang trên đường đến tỉnh Nakhon Ratchasima (đông bắc Thái Lan) thì bị xe tải do Tiwarat Ratchaipidet (64 tuổi) điều khiển húc vào. Juan chết, vợ và con gái anh bị thương nhẹ.
Thi thể của Juan được được vào bệnh viện Bua Yai để khám nghiệm. Tài xế Tiwarat bị buộc tội lái xe bất cẩn gây chết người.
Theo cảnh sát và thông tin cá nhân của nạn nhân thu nhập được trên mạng xã hội, Juan quyết định đạp xe 250.000 km qua 5 châu lục, vòng quanh thế giới trong vòng 5 năm. Anh bắt đầu khởi hành từ tháng 11.2010 và đến nay đã qua chặng đường 140.000 km, 328 lần thay ruột xe và 201 thay vỏ xe. Trên đường đi, anh đã gặp và cưới được cô vợ người Singapore, hai người có với nhau một cô con gái 2 tuổi.
Trước đó, Juan có nói với cảnh sát rằng sau Thái Lan, Úc sẽ là điểm đến tiếp theo của anh.
Năm 2013, một cặp đôi người Anh đạp xe vòng quanh thế giới cũng chết vì tai nạn giao thông tương tự, tại một tỉnh ở miền đông bắc Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.