Biển thủ nghiêm trọng ở Bộ Nội vụ Singapore

23/12/2011 01:58 GMT+7

Tòa án Singapore ngày 22.12 buộc tội một nhân viên hành chính của Bộ Nội vụ (MHA) biển thủ đến 617.087 SGD (10,2 tỉ đồng) trong vòng 4 năm.

Tòa án Singapore ngày 22.12 buộc tội một nhân viên hành chính của Bộ Nội vụ (MHA) biển thủ đến 617.087 SGD (10,2 tỉ đồng) trong vòng 4 năm.

Liew Chee Meng, 35 tuổi, bị cáo buộc 455 sai phạm thuộc các tội danh giả mạo giấy tờ, lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm... Theo cáo trạng, Liew làm giả giấy tờ có cấp trên phê duyệt để lấy tiền cơ quan tiêu xài. Người này bắt đầu phạm tội từ năm 2007 mà MHA không hay biết cho đến khi xảy ra vụ biển thủ 12 triệu SGD công quỹ ở Cục Giao thông đường bộ (LTA) hồi năm 2010.

Theo Báo Straits Times, vụ LTA khiến nhiều cơ quan nhà nước ở Singapore phải giật mình, tổ chức thanh tra lại nội bộ và nhờ đó MHA mới phát hiện sai phạm của Liew. Sau vụ việc, một ủy ban đặc biệt liên bộ đã được thành lập để thanh tra toàn diện MHA và đã chỉ ra nhiều kẽ hở trong quản lý của bộ này. Nhiều cấp trên của Liew đã bị kỷ luật.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.