Biểu tình lan rộng sau vụ nổ mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ

16/05/2014 03:10 GMT+7

Liên hiệp các nghiệp đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức đình công trong ngày 15.5 giữa lúc các cuộc biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố sau thảm họa nổ mỏ than khiến ít nhất 282 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Năng lượng Taner Yildiz cho biết thêm 8 thi thể đã được đưa lên mặt đất vào sáng qua và hiện vẫn còn khoảng 150 thợ mỏ mất tích. Vụ nổ kèm hỏa hoạn khiến hơn 700 thợ mỏ mắc kẹt trong lòng đất vào tối 13.5 châm ngòi cho làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những người biểu tình đã giận dữ tấn công xe của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan khi ông đến thị sát hầm mỏ tại thị trấn Soma, đồng thời kêu gọi ông này từ chức.

Nhiều văn phòng của đảng AK cầm quyền tại Soma cũng đã bị người biểu tình đập phá. Tại thủ đô Ankara, cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông khoảng 3.000-4.000 người tại quảng trường Kizilay. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố quốc tang ba ngày, bắt đầu từ ngày 15.5.

Danh Toại

 >> Thảm họa nổ mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 200 người chết, 120 người mất tích
 >> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 166
 >> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt
 >> Thổ Nhĩ Kỳ điều tiêm kích chặn máy bay Nga tại Hắc Hải
 >> Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ liên quan thương vụ tên lửa Trung Quốc bị cách chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.