Biểu tình lớn ở Ấn Độ vì vụ chết sau khi triệt sản

13/11/2014 03:00 GMT+7

Ngày 12.11, tại bang Chhatisgarh, miền trung Ấn Độ đã nổ ra biểu tình rầm rộ phản đối vụ nhiều phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, theo AFP.

 

Một bệnh viện phụ sản ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Đám đông phẫn nộ đòi Thủ hiến bang Ram Singh và lãnh đạo ngành y tế từ chức, nhiều người quá khích đập phá xe cộ trên đường.

Cuối tuần trước, nhiều phụ nữ tham gia triệt sản tại một bệnh viện ở huyện Bilaspur theo chương trình kế hoạch hóa gia đình của chính phủ. Tuy nhiên, ngay sau ca phẫu thuật, nhiều người có triệu chứng sốc độc và tụt huyết áp. Đến ngày 12.11, đã có ít nhất 13 người chết và hàng chục trường hợp khác đang nằm viện.

Theo tờ The India Today, kết quả điều tra ban đầu cho thấy điều kiện an toàn tại bệnh viện trên vô cùng tồi tệ. Một bác sĩ tiến hành thắt ống dẫn trứng cho 83 phụ nữ trong vòng 3 tiếng rưỡi, tức mỗi ca chỉ khoảng hơn 2 phút, và sử dụng chung dụng cụ. “Có thể dụng cụ phẫu thuật đã bị nhiễm độc. Chúng tôi đang chờ báo cáo kết luận”, AFP dẫn lời một quan chức địa phương cho hay.

Vinh Sơn

>> Triệt sản hàng loạt ở Ấn Độ, 8 phụ nữ tử vong
>> Khổ như tình báo Ấn Độ
>> Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.