Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì để cúp điện

27/09/2011 12:18 GMT+7

(TNO) Quan chức kinh tế hàng đầu phụ trách về năng lượng của Hàn Quốc đã từ chức trong hôm nay, 27.9, để nhận trách nhiệm về một vụ cúp điện hiếm hoi làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Hàn Quốc, theo AFP.

Bộ trưởng Kinh tế Tri thức Choi Joong-Kyung đã đệ đơn từ chức trong một cuộc họp nội các do Tổng thống Lee Myung-Bak chủ trì, theo thông báo từ văn phòng của ông Choi.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc tiết lộ đơn từ chức của ông Choi sẽ được chấp thuận.

Ông Choi vốn chịu áp lực từ chức từ vụ cúp điện không báo trước ngày 15.9 gây ảnh hưởng đến hơn 2,1 triệu hộ gia đình.

Khoảng 2.900 người đã bị kẹt trong thang máy, đèn giao thông tắt tại nhiều thành phố và dây chuyền lắp ráp tại các nhà máy đã ngừng hoạt động khi các quan chức phụ trách điện lực cắt điện vì lượng điện dự trữ ở mức quá thấp.

Theo các quan chức chính phủ, thời tiết nóng bức trong ngày hôm đó đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng lên đột ngột. Vào lúc đó, công suất chỉ đạt mức 90% so với bình thường vì nhiều nhà máy điện đang được bảo dưỡng.

Theo AP, ông Choi đã ngỏ lời xin lỗi vì không có sự chuẩn bị thích đáng với việc nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.