Bộ trưởng Nhật không nhận lương

21/11/2011 00:14 GMT+7

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono tuyên bố sẽ không nhận lương hằng tháng 1,5 triệu yen (gần 410 triệu đồng) cho đến khi mãn nhiệm để bù đắp sai lầm của nhân viên, theo AFP.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono tuyên bố sẽ không nhận lương hằng tháng 1,5 triệu yen (gần 410 triệu đồng) cho đến khi mãn nhiệm để bù đắp sai lầm của nhân viên, theo AFP.

Vụ việc bắt đầu ngày 8.11 khi một người dân gửi tới Bộ Môi trường một túi đất nhiễm xạ với hàm lượng thấp kèm một lá thư viết: “Đất này được lấy từ nhà tôi ở thành phố Fukushima. Tôi muốn Bộ Môi trường giữ và xử lý nó”.

Trong thư còn có số liệu về hàm lượng phóng xạ trong phần đất được gửi đến, khoảng 0,18 microsieverts/giờ, theo Báo Mainichi. Sau một cuộc thảo luận, một nhân viên của bộ mang túi đất về và ném nó ở bãi đất trống gần nhà. Gần đây, ông Hosono mới tiết lộ vụ việc và xin lỗi dân chúng vì hành động thiếu trách nhiệm của cấp dưới. Không nhận lương bộ trưởng, nhưng ông vẫn còn lương nghị sĩ khoảng 1,3 triệu yen/tháng.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.