Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Bàn Môn Điếm

01/11/2015 16:17 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 1.11 đã đến khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, kêu gọi Triều Tiên ngưng khiêu khích và từ bỏ chương trình hạt nhân.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 1.11 đã đến khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, kêu gọi Triều Tiên ngưng khiêu khích và từ bỏ chương trình hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Bàn Môn Điếm, kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân - Ảnh: AFPBộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Bàn Môn Điếm, kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ashton Carter ngày 1.11 đã cùng với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo đến khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm chia cắt bán đảo liên Triều, hãng tin AFP cho hay. Cả hai lên đồi quan sát ở khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Ông Carter mặc áo khoác đen, mang giày đi bộ, Ông dừng ở khu hàng rào gỗ hướng thẳng vào vùng đất của Triều Tiên và vào vùng canh gác của binh lính 2 bên cách nhau vài mét, theo AFP.
“Khu vực này thật nguy hiểm. Chính vì vậy liên minh của chúng tôi với Hàn Quốc cần phải mạnh mẽ”, ông Carter nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngưng khiêu khích, từ bỏ chương trình hạt nhân và quay lại với cuộc đàm phán 6 bên.
“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực bán đảo, tránh khiêu khích và gia tăng căng thẳng. Cần cân nhắc đến cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo”, người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu.
Đàm phán sáu bên giữa Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật và Triều Tiên bị gián đoạn hồi năm 2009. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định nối lại đàm phán sáu bên và từ bỏ chương trình hạt nhân, ngược lại Triều Tiên cho biết tiếp tục nghiên cứu và phát triển hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.