Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu sân bay Mỹ ở nam Biển Đông

05/11/2015 19:06 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng người đồng cấp Malaysia ngày 5.11 đã lên thăm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang ở phía nam Biển Đông, cách quần đảo Trường Sa 150-200 hải lý (277-370 km) về phía nam.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng người đồng cấp Malaysia ngày 5.11 đã lên thăm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang ở phía nam Biển Đông, cách quần đảo Trường Sa 150-200 hải lý (277-370 km) về phía nam.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ trên Biển Đông ngày 29.10.2015 - Ảnh: ReutersTàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ trên Biển Đông ngày 29.10.2015 - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein có chuyến thăm kéo dài 3 giờ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, theo AFP. 
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chạy bằng năng lượng hạt nhân đang ở cách quần đảo Trường Sa 150-200 hải lý (277-370 km) về phía nam và cách Malaysia 70 hải lý (129 km) về phía bắc.
Ông Carter cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là “một dấu hiệu cho thấy sức mạnh quân đội Mỹ đóng vai trò then chốt trong khu vực quan trọng cho tương lai nước Mỹ”.
Hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại đây là tàu khu trục USS Lassen. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chỉ đi ngang qua Biển Đông để về cảng nhà ở San Diego (California) sau khi hoàn tất nhiệm vụ 6 tháng ở vùng Vịnh, chứ không xuất hiện tại đây vì vấn đề đảm bảo tự do hàng hải, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.