Bộ trưởng Tư pháp mới của Mỹ sẽ phải xử lý những vụ điều tra 'nhạy cảm'

11/03/2021 08:38 GMT+7

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử thẩm phán tòa án phúc thẩm liên bang Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Với 70 phiếu thuận và 30 phiếu chống, thượng viện Mỹ ngày 10.3 (giờ Mỹ) chuẩn thuận đề cử của Tổng thống Joe Biden về việc bổ nhiệm ông Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp.
Điều thú vị là lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell cũng ủng hộ việc ông Garland trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, theo Reuters.
Hồi năm 2016, chính ông McConnell đã chặn đứng việc phê chuẩn ông Garland làm thẩm phán tòa án tối cao do Tổng thống Barack Obama đề cử, với lý do đó là năm bầu cử tổng thống.
Ông Garland, 68 tuổi, sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vào thời điểm lo ngại về chủ nghĩa cực đoan trong nước đang gia tăng.
Trở thành Bộ trưởng Tư pháp, ông Garland sẽ phải tiếp tục các cuộc điều tra nhạy cảm đang diễn ra, bao gồm một cuộc điều tra liên quan đến con trai của Tổng thống Biden cũng như cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội hồi tháng 1.2021.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ kiện ông Trump vì vụ bạo loạn Điện Capitol

Ông Garland từng gọi cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 là “khủng khiếp” và hứa việc tiến hành điều tra cuộc bạo loạn này là một trong số các ưu tiên hàng đầu của ông khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.