Bộ trưởng Tư pháp Nhật từ chức

23/10/2012 09:19 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka đã quyết định từ chức do có dính líu đến mafia Nhật (yakuza), theo hãng tin Kyodo dẫn nguồn từ chính phủ nước này ngày 23.10.

Quyết định từ chức của chính trị gia 74 tuổi này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi ông được Thủ tướng Yoshihiko Noda đưa vào Nội các trong cuộc cải tổ hôm 1.10 nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với chính phủ.

Trước đó, hôm 12.10, ông Tanaka đã lên tiếng xin lỗi về việc ông có liên quan đến yakuza sau khi một tờ báo lá cải của Nhật đưa tin ông từng đến dự đám cưới của thành viên yakuza.

Giống như mafia Ý, các tổ chức tội phạm yakuza luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Nhật với các hoạt động bạo lực, đánh bạc, buôn lậu, mại dâm, cho vay nặng lãi…

Huỳnh Thiềm

>> Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản tăng cường quân sự toàn diện
>> Nhật Bản bổ nhiệm tân đại sứ tại Trung Quốc
>> Yakuza cũng tham gia cứu trợ
>> Yakuza, mafia xứ mặt trời mọc
>> Dân Nhật nói không với yakuza
>> “Thùng thuốc nổ Yakuza” tại Nhật Bản
>> Yakuza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.