Bom nổ tại Ý, 2 học sinh thiệt mạng

19/05/2012 16:53 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, một quả bom đã phát nổ bên ngoài trường học ở phía nam thành phố Brindisi (Ý), khiến hai học sinh thiệt mạng và sáu học sinh khác bị thương.

Vụ nổ xảy lúc 7 giờ 45 phút sáng 19.5 giờ địa phương (tức 12 giờ 45 phút, theo giờ VN), tại trường dạy nghề Francesca Laura Morvillo Falcone, ở thành phố Brindisi.

 
Hiện trường vụ đánh bom tại trường dạy nghề Francesca Laura Morvillo Falcone - Ảnh chụp màn hình từ video đài NBC

Theo AFP, hai nữ sinh, trong đó có một em 16 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện và một học sinh khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng an ninh Ý cho hay quả bom được cài trong một túi xách đặt trước trường.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ đánh bom này, nhưng Thị trưởng Brindisi là ông Mimmo Consales cho rằng băng nhóm tội phạm mafia đứng sau vụ đánh bom này.

Truyền thông địa phương cho biết, ngôi trường này được đặt theo tên vợ của ông Giovanni Falcone, một thẩm phán chống mafia.

Được biết, 20 năm trước, vào ngày 23.5.1992, nửa tấn thuốc nổ do mafia đặt trên đường phát nổ, đã giết chết vợ chồng ông Falcone và ba cận vệ đang trên xe hơi đi đến trung tâm thành phố Brindisi.

Phúc Duy

>> Ném bom xăng vào văn phòng thuế
>> Ông Berlusconi phản công
>> Bức tranh Thủ tướng Canada “trần như nhộng” gây tranh cãi
>> Sao khiêu dâm trên chính trường Ý
>> Ông Berlusconi trắng án
>> Berlusconi, huy hoàng và bê bối
>> Ông Mario Monti trở thành thủ tướng Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.