Bốn người Thái bị bắt cóc ở Nigeria

10/08/2013 21:35 GMT+7

(TNO) Giới chức Nigeria ngày 10.8 cho biết các tay súng đã bắt cóc 4 công dân Thái Lan khi họ đi tới một trang trại ở bang Rivers ở miền nam quốc gia châu Phi, theo hãng tin Reuters.

(TNO) Giới chức Nigeria ngày 10.8 cho biết các tay súng đã bắt cóc bốn công dân Thái Lan khi họ đi tới một trang trại ở bang Rivers ở miền nam quốc gia châu Phi, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Nông nghiệp bang Emmanuel Chindah cho biết các tay súng đã chặn xe của họ trên đường tới trang trại Omida ở khu vực Buguma của bang Rivers. Chúng bắt cóc bốn người Thái và hai đồng nghiệp người Nigeria.

“Hai người Nigeria được phóng thích ngay lập tức. Nhưng một trong hai người do hoảng loạn đã nhảy xuống sông và chết chìm”, ông nói.

Nigeria là một trong những nước khét tiếng thế giới về nạn bắt cóc, và Rivers là nơi có tỷ lệ bắt cóc đặc biệt cao, do nguồn thu ngoại tệ lớn từ dầu mỏ là một “nam châm” thu hút các băng nhóm tội phạm.

Các băng nhóm này kiếm được nhiều triệu USD mỗi năm từ việc bắt cóc người đòi tiền chuộc.

Khang Huy

>> Tổng thống Sudan “tháo chạy khỏi Nigeria”
>> Nigeria đóng cửa trường học tại bang Yobe sau vụ thảm sát
>> 29 người thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học ở Nigeria
>> Nigeria "thiệt hại" vì Mỹ tăng khai thác dầu trong nước
>> Phạt người Nigeria 15 năm tù vì mua bán ma túy
>> Nigeria phát hiện “xưởng đẻ” thứ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.