Các tòa soạn báo in Mỹ giảm 45% nhân viên trong 10 năm

31/07/2018 16:07 GMT+7

Kết quả cuộc khảo sát mới công bố cho thấy số lượng nhân viên làm việc tại các tòa soạn báo in ở Mỹ sụt giảm 45% trong vòng 10 năm qua.

Hãng khảo sát Pew dẫn lại số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy số lượng nhân viên của các tòa soạn  bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử - giảm 23%, từ 114.000 người trong năm 2008 xuống còn 88.000 người vào năm 2017.
Đáng chú lý là trong cùng giai đoạn 2008-2017, số lượng nhân viên của các tòa soạn báo in giảm từ 71.000 xuống còn 39.000 người, tức 45%, theo AFP.
Cũng theo khảo sát của Pew, tỉ lệ tuyển dụng nhân sự tại các tòa soạn báo điện tử được ghi nhận có sự gia tăng. Cụ thể, số lượng nhân viên tòa soạn báo điện tử tăng 79% trong cùng giai đoạn, từ 7.400 người lên đến khoảng 13.000 người.
Trong vòng 10 năm qua, các tờ báo in lớn ở Mỹ buộc phải tiến hành nhiều đợt tinh giản do lượng phát hành và quảng cáo sụt giảm.
Hồi tuần rồi, New York Daily News - tờ báo 100 năm tuổi nổi tiếng với những bài viết giật gân - tuyên bố đã cắt giảm phân nửa ban biên tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.