Cái chết của bin Laden là chủ đề lớn thứ ba của thế kỷ

06/05/2011 11:07 GMT+7

(TNO) Đám cưới Hoàng gia Anh đã phải nhường chỗ cho cái chết của Osama bin Laden trong bảng xếp hạng về mức độ quan tâm của giới truyền thông, hãng Reuters dẫn một nghiên cứu được công bố hôm 5.5 cho biết.

>> Tranh cãi về cái chết của bin Laden
>> Toàn cảnh trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt

Chưa đầy một tuần sau thông báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama về cái chết của bin Laden, câu chuyện về trùm khủng bố này đã được đề cập đến 84 triệu lượt trên báo in, truyền thông điện tử, các trang mạng xã hội..., theo công bố của Tổ chức Thống kê ngôn ngữ toàn cầu (GLM).

Cuộc khảo sát cho biết, cái chết của bin Laden đã trở thành chủ đề lớn thứ ba trong thế kỷ 21 tính đến thời điểm này.

Lễ cưới ngày 29.4 giữa Hoàng tử William và Kate Middleton xếp thứ 5 với 63 triệu lượt đề cập, trên cái chết của ông vua nhạc pop Michael Jackson (56 triệu lượt).

Chủ đề lớn nhất trong thế kỷ tính từ tháng 1.2000 vẫn là sự trỗi dậy của Trung Quốc như một thế lực kinh tế và chính trị trên thế giới.

Câu chuyện về Trung Quốc thu hút khoảng 300 triệu lượt đề cập tính đến thời điểm này, theo sau là cuộc vận động tranh cử của ông Obama (123 triệu lượt).

GLM vốn sử dụng một thuật toán để theo dõi các chủ đề được đề cập nhiều nhất trên 750.000 tờ báo in và các tờ báo điện tử, cũng như từ internet, Blog, Twitter, Facebook và các trang mạng xã hội khác. 

10 chủ đề lớn nhất trong thế kỷ 21, theo GLM

1. Sự trỗi dậy của Trung Quốc

2. Cuộc tranh cử của Barack Obama

3. Cái chết của Osama bin Laden

4. WikiLeaks

5. Đám cưới Hoàng gia Anh

6. Cái chết của Michael Jackson

7. Vụ khủng bố 11.9.2001

8. Động đất, sóng thần, khủng hoảng hạt nhân tại Nhật

9. Cuộc nổi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi

10. Suy thoái kinh tế toàn cầu

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.