California chuẩn bị ngưng án tử hình, dẹp bỏ phòng xử tử

13/03/2019 16:29 GMT+7

Thống đốc California, Gavin Newsom sẽ ban bố lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình vào ngày 14.3, ân xá tội chết cho toàn bộ 737 tử tù và đóng cửa phòng xử tử của tiểu bang này, theo Reuters.

Nguồn tin từ chính quyền bang tiết lộ Thống đốc Newsom lên kế hoạch ký sắc lệnh hành pháp để chấm dứt xử tử trên toàn bang California.
Khu vực chờ thi hành án tử ở California đang bị quá tải, với nhiều tù nhân đã bị giam tại đây từ vài thập niên qua. Hiện số người chờ đến lượt xử tử tại tiểu bang là 737 người, cao nhất trên toàn nước Mỹ.
Theo nguồn tin, ông Newsom muốn loại bỏ án tử hình vì chi phí đắt đỏ, gây nhiều phiền toái và một số lý do khác.
Dù được ân xá khỏi án tử, không tử tù nào được phóng thích, và quyết định này không ảnh hưởng đến tội trạng của phạm nhân.
Trong khi hoan nghênh quyết định trên, luật sư Ellen Kreitzberg, chuyên gia về luật của Đại học Santa Clara, cho hay Thống đốc Newsom không có thẩm quyền thay đổi luật về án tử hình của tiểu bang.
Tuy nhiên, ông có thể từ chối ký lệnh xử tử và thay thế án tử hình thành tù chung thân tại California, mở đường cho sự thay đổi trong tương lai.
California chưa xử tử bất kỳ tù nhân nào từ năm 2006.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.