California thiệt hại nặng vì cháy rừng

13/10/2017 07:36 GMT+7

Tính đến khuya 12.10 (giờ VN), ít nhất 23 người đã thiệt mạng, khoảng 285 người mất tích, hơn 3.500 nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi.

Hơn 300 xe chữa cháy và khoảng 60 đội cứu hỏa từ khắp nước Mỹ đã được tăng viện gấp cho California vào ngày 11.10 sau khi hơn 20 vụ cháy tiếp tục lan rộng khắp 8 hạt của tiểu bang, tàn phá khu vực rộng gần 70.000 ha.
Theo Reuters, toàn bộ khoảng 5.000 cư dân của thị trấn Calistoga thuộc vùng trồng nho Napa Valley đã được lệnh di tản vào tối 11.10 vì tình hình cháy rừng ngày càng nghiêm trọng.
Tính đến khuya 12.10 (giờ VN), ít nhất 23 người đã thiệt mạng, khoảng 285 người mất tích, hơn 3.500 nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị thiêu rụi, trong đó ít nhất 13 nhà máy làm rượu vang ở hạt Sonoma và Napa, trung tâm sản xuất rượu vang của bang California, bị phá hủy.
Theo tờ The Orange County Register, thảm họa cháy rừng đang đẩy ngành sản xuất rượu vang California, với doanh thu hơn 57 tỉ USD trong năm 2015, vào tình thế có thể mất trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.