Cầm kiếm xông vào văn phòng thủ tướng

11/07/2012 03:40 GMT+7

Ngày 10.7, cảnh sát Malaysia xác định 2 người xông vào văn phòng thủ tướng hôm trước đó là Khalil Afandi Abdul Hamid và Muhdalina Ahmad.

AFP dẫn lời giới chức cho hay khi đó Khalil tay lăm lăm một thanh kiếm cùng cô Muhdalina tìm cách vào khu vực văn phòng của Thủ tướng Najib Razak tại trung tâm hành chính Putrajaya. Khi bị chặn lại, họ tấn công nhân viên an ninh và đập phá một số xe hơi trong phạm vi cách văn phòng khoảng 100 m, khiến cảnh sát phải nổ súng. Hậu quả là Khalil thiệt mạng còn Muhdalina đang được điều trị trong bệnh viện.

Truyền thông Malaysia đưa tin Thủ tướng Najib có mặt trong văn phòng khi vụ việc xảy ra nhưng không bị ảnh hưởng gì. Theo cảnh sát, Khalil là một người thất nghiệp và thường rêu rao mình là “sứ đồ của Chúa trời”. Vì thế, nhà chức trách nghi ngờ ông ta cùng đồng bọn thuộc một giáo phái bất hợp pháp.

Trùng Quang

>> Thủ tướng Malaysia "có dấu hiệu bị bệnh thủy đậu
>> Khi Thủ tướng Malaysia cởi mở
>> Thủ tướng Malaysia từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.