Campuchia bắt 32 người Việt

03/08/2016 10:54 GMT+7

32 công dân Việt Nam đã bị bắt giữ trong những đợt bố ráp của cảnh sát di trú Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, tờ The Phnom Penh Post đưa tin ngày 3.8.

Các vụ bắt giữ được tiến hành ở quận Toul Kork vào sáng 2.8. “Họ sống bất hợp pháp, nghĩa là không có hộ chiếu. Họ đã bị đưa đến Cục Di trú để xử lý”, tờ báo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Keo Vanthorn cho biết.
Chính quyền Campuchia đã tiến hành truy quét những người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp kể từ đầu năm 2015.
Ông Vanthorn khẳng định người Việt Nam không phải là mục tiêu bị nhắm đến. “Chúng tôi không phân biệt đối xử với bất kỳ dân tộc nào. Chúng tôi phải thực thi luật đối với tất cả những người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Campuchia”, quan chức trên nói.
Theo ông Vanthorn, tổng cộng 5.502 công dân của 35 nước đã bị trục xuất khỏi Campuchia, “phần lớn trong số này là người Việt Nam”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.