Campuchia hoàn tất điều tra dân số là người Việt

08/01/2015 06:00 GMT+7

Giới hữu trách nước này đã hoàn tất đợt điều tra thống kê dân số liên quan đến người Việt bắt đầu từ tháng 8.2014.

Giới hữu trách nước này đã hoàn tất đợt điều tra thống kê dân số liên quan đến người Việt bắt đầu từ tháng 8.2014.

Theo kết quả điều tra, hiện có khoảng 200.000 người Việt làm ăn, sinh sống tại Campuchia - Ảnh: Reuterss
Theo báo chí Campuchia ngày 7.1, thiếu tướng Uk Heisela của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Campuchia cho biết theo kết quả điều tra, hiện có khoảng 200.000 người Việt làm ăn, sinh sống tại Campuchia, không phải 1 triệu người như tuyên bố của đảng đối lập CNRP.
Đảng này lâu nay vẫn thường đưa ra các thông tin, tuyên bố nội dung sai lệch, kích động kỳ thị đối với người Việt. Tướng Uk Heisela cũng cho biết đã phát hiện nhiều trường hợp người Việt lao động chui nhưng chính quyền xử lý theo hướng nhân đạo, phù hợp với tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước và các thỏa thuận, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai bên.
Ngoài ra, vị tướng này cũng bác bỏ thông tin nói đợt điều tra “chĩa mũi dùi” vào người Việt và lực lượng chức năng “có những hành động cứng rắn, cố tình làm khó” đối với cộng đồng người Việt và Campuchia gốc Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.