Campuchia không thay đổi quan điểm về Biển Đông

27/01/2016 10:11 GMT+7

Ngày 26.1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Hor Namhong trong chuyến thăm kéo dài 1 ngày ở Phnom Penh.

Ngày 26.1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Hor Namhong trong chuyến thăm kéo dài 1 ngày ở Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Phnom Penh ngày 26.1 - Ảnh: ReutersThủ tướng Hun Sen tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Phnom Penh ngày 26.1 - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời ông Kerry ca ngợi đà tăng trưởng ấn tượng của Campuchia và dự đoán nước này “chuẩn bị vượt ngưỡng” để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo tranh chấp giữa đảng cầm quyền CPP với phe đối lập có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Về vấn đề Biển Đông, ông Kerry đã không thể thuyết phục Campuchia thay đổi lập trường khi Ngoại trưởng Hor Namhong khẳng định Phnom Penh bảo lưu rằng tranh chấp Biển Đông “nên do các bên liên quan tự dàn xếp” và ASEAN không tham gia vào, theo Reuters. Quan điểm này tương đồng với các tuyên bố lâu nay của Trung Quốc về Biển Đông.

Tối cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry lên đường đến Bắc Kinh với các chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự là Biển Đông và CHDCND Triều Tiên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.