Campuchia muốn hòa giải với Thái Lan

10/08/2011 00:14 GMT+7

Ngày 9.8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới chúc mừng bà Yingluck Shinawatra sau khi bà được Quốc vương Bhumibol Adulyadej chuẩn y tư cách tân thủ tướng của Thái Lan.

Giới phân tích cho rằng động thái này thể hiện Campuchia muốn hòa giải với Thái Lan trong tranh chấp biên giới. Ông Hun Sen cũng ra lệnh rút quân khỏi khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Đồng thời, chính quyền Campuchia yêu cầu giới truyền thông trong nước không chỉ trích hoặc kiềm chế khi nói đến Thủ tướng Yingluck và đảng Puea Thai.

Bên cạnh đó, Thái Lan đang xúc tiến nối lại đối thoại với Campuchia về vùng biển tranh chấp ở phía nam. Hai bên đã ký một cam kết liên quan hồi năm 2001 nhưng Bangkok hủy cam kết này vào năm 2009 khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho Phnom Penh. Ông Thaksin đã rút khỏi vị trí này một năm sau đó.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.