Canada ngăn Trung Quốc khai thác vàng gần Bắc Cực vì quan ngại an ninh quốc gia

24/12/2020 19:46 GMT+7

Sau quá trình thẩm định, chính phủ Canada quyết định can thiệp vào thỏa thuận chuyển giao một trong những mỏ vàng lớn nhất nước cho tập đoàn Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, theo báo South China Morning Post hôm 23.12.

TMAC Resources hôm 22.12 (giờ địa phương) cho hay đã nhận được chỉ đạo của Hội đồng Thống đốc Canada, theo đó ngừng ngay quá trình chuyển giao quyền kiểm soát công ty này cho Tập đoàn Khai thác Vàng Sơn Đông (Trung Quốc).
“Giao dịch giữa TMAC và Sơn Đông sẽ không được tiếp tục”, theo tập đoàn Canada.
Quyết định trên của chính quyền Ottawa được đưa sau khi 97% cổ đông của TMAC vào tháng 6 đã đồng ý bán toàn bộ cổ phần của công ty và dự án khai thác mỏ vàng Vịnh Hy vọng ở vùng lãnh thổ phía bắc Nunavut cho tập đoàn Trung Quốc với giá khoảng 150 triệu USD.

Mỹ cảnh báo về việc Huawei đấu thầu cáp ngầm dưới biển

Dự án khai thác vàng ở Vịnh Hy vọng nằm trên diện tích 1.101 km², có cảng biển lẫn đường băng đáp máy bay, cách Vòng Bắc Cực khoảng 160 km về hướng bắc.
Theo TMAC, chính phủ Canada đã viện dẫn lý do “an ninh quốc gia” khi ngăn cản thương vụ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.